Kết quả tìm kiếm cho "ngày 1/12"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1276
Do nhu cầu từ các thị trường châu Á truyền thống suy yếu, một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu chuyển hướng sang các thị trường châu Phi như Ghana hay Bờ Biển Ngà.
Bão số 15 giảm cấp, vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và tốc độ. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Bão số 15 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, di chuyển chậm và có xu hướng suy yếu dần.
Áp thấp nhiệt đới trên bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, xuyên qua khu vực Malaysia sang Tây Bắc Thái Bình Dương, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ.
Bão số 15 không thay đổi về hướng di chuyển và cường độ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km. Cùng với đó, hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông.
Bão số 15 không thay đổi về hướng di chuyển, nhưng cường độ giảm và suy yếu dần, giảm 1 cấp so với lúc 7 giờ ngày 28/11.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, trong 3 giờ qua, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 19 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong sáng nay, bão số 15 gần như không di chuyển mà đứng yên tại chỗ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 26/11, bão đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía Đông, với tâm bão tại 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Khối mây đối lưu quanh tâm bão tiếp tục phát triển, trong khi hoàn lưu bão mở rộng nhanh khi di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, tối nay 25/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.
Công ty cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum cho biết, vị trí Km 112 + 100 đến Km 112 + 200, Quốc lộ 24 tiếp tục sạt lở, với khối lượng đất đá khoảng 1.500 m³ tràn ra mặt đường.
Ngày 12/11, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã sơ tán trên 8.300 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ.